
Đầu tiên là Casemiro bản 2.0. Tiền vệ này đã chấm dứt mọi đồn đoán về việc ở lại, thế nên anh chỉ còn thi đấu cho MU 7 trận nữa. CLB cũng sẽ không kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm mà tập trung vào việc tìm phương án thay thế.
MU hiện có 10 cái tên trong danh sách rút gọn, và nổi bật nhất là 4 cầu thủ: Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali. Vấn đề nằm ở những điểm mạnh khác nhau mà Casemiro sở hữu trong lối chơi của mình.
Casemiro 2.0 sẽ phải có thể chất và khả năng chuyền bóng tốt hơn, tuy nhiên, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo thầm lặng, nhận thức vị trí, khả năng tranh chấp bóng, sự sắc sảo và kiến thức về các tình huống cố định của Casemiro mới tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Tìm được người có đủ tất cả những yếu tố đó là điều không dễ dàng.
Thứ hai là vị xoay tua với Kobbie Mainoo. MU được cho là sẽ chi khoảng 70 triệu bảng cho 2 tiền vệ ở hè này. Điều đó có nghĩa là việc tìm một người để xoay tua với Mainoo là ưu tiên tiếp theo.

Thể loại mà MU nhắm đến ở vị trí này có thể phụ thuộc vào người mà họ chiêu mộ được cho vị trí số 6. Nếu điểm mạnh của cầu thủ này là khả năng phát triển bóng và kiến tạo lối chơi sâu hơn là tranh chấp bóng khi không có bóng, thì mục tiêu này cần phải bù đắp được điều đó.
Hiện tại, cũng có ý kiến cho rằng MU coi một tiền đạo - cụ thể hơn là một tiền đạo cánh trái - là ưu tiên hàng đầu tiếp theo. Việc thất bại trong thương vụ chiêu mộ Antoine Semenyo hồi tháng Một, có lẽ là một manh mối cho điều đó.
Việc có cần một tiền đạo cánh dự bị hay không có thể phụ thuộc vào việc các mảnh ghép tấn công của họ phù hợp với bức tranh tổng thể như thế nào. Vì vậy, nếu Sesko là tiền đạo cắm, Amad là tiền vệ cánh phải và Cunha chơi tốt nhất ở cánh trái, MU cần tìm ít nhất 1 phương án thay thế ở mỗi vị trí.
Mbeumo là lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung phong nhưng anh cũng được sử dụng ở cánh phải. Có những câu hỏi về vị trí của Joshua Zirkzee trong đội hình và vị trí của anh trong hệ thống hiện tại. Patrick Dorgu được xem là tiền vệ cánh trái, hậu vệ trái hay cả hai?

Thành tích ra sân trong mọi trận đấu tại Premier League 2025/26 của Shaw thật đáng kinh ngạc, cho thấy công sức anh đã bỏ ra để cải thiện thể lực. Shaw vẫn bị những chấn thương cũ tác hại và vẫn bị chỉ trích khi mắc lỗi, nhưng cuối cùng, anh đã thoát khỏi tất cả những điều đó.
Mùa 2026/27 sẽ là mùa giải thứ 13 của Shaw tại MU, và đã đến lúc tìm kiếm người kế nhiệm trung hạn cho anh. Có một câu hỏi đặt ra là liệu có hậu vệ trái nào khác trong đội có thể đáp ứng được yêu cầu đó hay không?
Dorgu có lẽ thiên về vị trí tiền vệ cánh hơn, Tyrell Malacia sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè, còn Harry Amass, người vừa tròn 19 tuổi trong tháng này và Diego Leon, người sẽ tròn 19 tuổi vào tuần tới, còn quá trẻ.
Ở những vị trí khác trong hàng phòng ngự, mọi thứ có vẻ ổn định hơn. Diogo Dalot và Noussair Mazraoui luân phiên đá hậu vệ phải là lựa chọn tốt hiện tại, và hàng trung vệ đang dư thừa nhân sự với Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez và Harry Maguire vừa gia hạn hợp đồng.












_m.jpg)










